Rex Tillerson và Sigmar Gabriel thảo luận về Iran

Washington, (Sputnik) – Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson và Bộ trưởng Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel đã thảo luận về “hoạt động bất ổn” của Iran, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho biết.
Sputnik

"Họ đã thảo luận hoạt động đàn áp chống lại người biểu tình và hoạt động bất ổn ở vùng Trung Đông", — tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết.

Bộ trường Ngoại giao Đức đã cho Ngoại trưởng biết về cuộc thảo luận giữa EU và Iran về những vấn đề này không liên quan đến Kế hoạch hành động Toàn diện chung.

Từ ngày 28 tháng 12 năm ngoái, một số cuộc biểu tình phản đối xã hội đã xảy ra trong vòng vài ngày liên tiếp ở những thành phố lớn của Iran, trong số đó có Tehran, Mashhad, Isfahan và Rasht.

Thảo luận