Tại Kosovo, một chính trị gia Serbia có ảnh hưởng bị giết

BELGRADE (Sputnik) — Cựu Thứ trưởng Bộ phụ trách khu vực Kosovo và Metohija trong Chính phủ Serbia và là một trong những nhà lãnh đạo người Serbia ở Kosovo, ông Oliver Ivanovic đã bị giết trong một cuộc tấn công ở Mitrovica, cổng thông tin Kossev (Kosovo) đưa tin dẫn nguồn từ cảnh sát của nước cộng hòa tự xưng.
Sputnik

Những người lạ mặt đã bắn vào nhà chính trị gia có ảnh hưởng và là lãnh đạo của đảng "Tự do, Dân chủ, Công lý" gần văn phòng của Đảng. Ông đã bị bắn năm phát đạn.

Serbia đề nghị Nga làm trung gian đàm phán với Kosovo

"Chúng tôi đã gửi cảnh sát đến hiện trường. Theo thông tin ban đầu, ông bị bắn ngay trước cửa văn phòng. Các nhân viên của chúng tôi đang ở trong bệnh viện để điều tra…" — trích lời Besim Hoti, chỉ huy phó cảnh sát Kosovo.

Được biết, lúc 9:30 sáng (11:30 giờ Moskva) bác sĩ bệnh viện Kosovo-Mitrovica chính thức xác nhận cái chết của Ivanovic sau những nỗ lực cứu chữa không thành công.

Sputnik đã liên lạc được với Nebojsa Vlajic, luật sư của nạn nhân,  :

"Chưa thể nói ai là người chịu trách nhiệm về cuộc tấn công, và còn quá sớm để nói về những việc mà gia đình ông ta sẽ thực hiện".

Vlajic cho biết ông không biết liệu Ivanovich có nhận được lời đe dọa nào trước đó không. Ông nói thêm Ivanovich bị bắn vào phần trên cơ thể.

Thảo luận