Những gì sẽ được khai trương và khôi phục lại ở St. Petersburg trước World Cup 2018?

Phó thống đốc St Petersburg, Igor Albin, trên Instagram viết về những thay đổi sẽ diễn ra ở thành phố trước khi bắt đầu Giải vô địch Bóng đá thế giới.
Sputnik

Theo ông,  những công trình được xây dựng cho World Cup 2018 sẽ mang lại lợi ích cho người dân thanh phố sau giải đấu.

1. Mở rộng hệ thống tàu điện ngầm

Trong các ưu tiên có công việc xây dựng các trạm "Novokrestovskaya" và "Begovaya", dẫn đến sân vận động "St Petersburg", việc thi công được đẩy nhanh sẽ hoàn tất trong 2,5 năm thay vì 4 năm. Công việc ở đây phải được hoàn thành vào ngày 30 tháng Ba. Một số trạm khác đang được xây dựng.

2. Kết nối Đảo Vasilievsky với Petrograd

Mặc dù vẫn chưa có cây cầu dây văng nhưng cái tên đã được chọn. Cầu sẽ mang tên của nhà khoa học nổi tiếng người Nga, kiến ​​trúc sư Augustine Betancourt. Trên cầu có sáu làn xe hơi, làn đường xe đạp, vỉa hè cho người đi bộ. Cầu Betancourt sẽ khai trương vào ngày 30 tháng Tư. Đồng thời sẽ mở đoạn đường bờ sông Makarov từ ngõ Admiralsky đến cầu, đảm bảo lưu lượng giao thông liên tục từ sân bay đến sân vận động.

3. "Chizhik" lên đường ray

Tuyến tàu điện số 8 "Chizhik": tàu điện ba toa có sức chứa hơn 370 hành khách sẽ bắt đầu hoạt động trong quý I năm 2018, sẽ giúp giảm thời gian đi lại.

4. Ngắm toàn cảnh thành phố từ dưới những đám mây

Trung tâm Lakhta ở quận Primorsky, sau khi hoàn thành sẽ không chỉ là tòa nhà chọc trời cao nhất châu Âu. Tòa nhà cao 462m sẽ lọt vào danh sách hai mươi gã khổng lồ trên thế giới. Tầng quan sát với kính bao quanh sẽ được đặt ở độ cao 357 mét. Để so sánh, chiều cao của tháp chuông Nhà thờ St. Isaac là 43 mét.

5. Bầu trời không có dây điện

Chỉ riêng đại lộ Nevsky đã có 222 dây cáp trên không trung. Nếu đặt chúng trên một đường thẳng, nó sẽ dài hơn bản thân đại lộ. Người dân thành phố từ lâu đã quen với thực tế là bầu trời trong các bức ảnh trung tâm thành phố luôn luôn bị vướng mạng nhện dây cáp. St. Petersburg theo gương của Hà Nội đã triển khai dự án "Bầu trời sạch". Theo kế hoạch trong năm nay 1/3 số dây cáp sẽ được hạ ngầm dưới đất.

6. Các nhà ga  ​​được phục hồi

Nhà ga Vitebsk tới lễ khai mạc World Cup sẽ trở lại hình dáng như đã được các kiến ​​trúc sư thiết kế vào năm 1904: với một vòm kính màu lớn và tháp đồng hồ. Nhà ga sẽ trở nên thoải mái và hiện đại hơn. Ga Finlyandsky cũng được tái thiết lại.

7. Tu sửa lại các di tích

Ngân sách đã phân bổ cho việc việc tu sửa 50 công trình di sản văn hoá. Trong số đó có Cung điện Yusupov, Quần thể Cung điện Anichkov, Nhà thờ Hồi giáo, Nhà thờ Spaso — Preobrazencky và nhiều nơi khác.

 

 

8. Khách sạn nổi trên mặt nước

Vào tháng Năm, trên sóng sông Neva sẽ có các khách sạn nổi bập bềnh. Đây không phải là những con tàu sửa lại, mà là các công trình mới, 2-3 tầng và xếp hạng từ 3 đến 5 sao. Sự thay thế tuyệt vời so với các khách sạn thông thường dành cho người hâm mộ World Cup.

Thảo luận