Thủ tướng Bỉ hy vọng quan hệ Nga-NATO sẽ ấm lên

MATXCƠVA (Sputnik) - Thủ tướng Bỉ Charles Michel bày tỏ hy vọng rằng một ngày nào tới đây quan hệ giữa Nga và NATO, cũng như Nga và Liên minh châu Âu sẽ được cải thiện.
Sputnik
Thủ tướng Bỉ: Liên minh châu Âu sẽ không tăng cường các biện pháp trừng phạt chống Nga

"Chúng tôi có hai chủ đề chính trị để thảo luận với Nga. Thứ nhất là quan hệ trên biên giới phía đông EU. Ở đây, tất nhiên, có thể nói về các nước vùng Balkan. Và Bỉ đang đảm bảo an ninh đường không của các quốc gia Baltic. Tôi những muốn để vào thời điểm nào gần đây chúng ta sẽ chuyển sang xuống thang  căng thẳng giữa NATO và Nga, giữa EU và Nga", — ông Michel tuyên bố trong bài thuyết trình "Tương lai của Liên minh châu Âu" tại Trường Kinh tế cấp cao ở Matxcơva.

Ông Michel đang tiến hành chuyến thăm Nga. Ngày thứ Tư ông có kế hoạch thực hiện cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hôm thứ Ba, Thủ tướng Bỉ đã hội kiến với người đứng đầu Chính phủ Nga Dmitry Medvedev.

Thảo luận