Vạch mặt kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố 'Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời' (Video)

Tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” tiền thân là tổ chức "Tân dân chủ" có trụ sở tại Mỹ, kẻ cầm đầu là Đào Minh Quân (sinh năm 1952 tại Thừa Thiên Huế, quốc tịch Mỹ).
Sputnik

Điều chưa biết về Tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời"
Căn cứ luật pháp Việt Nam và quốc tế, ngày hôm nay, Bộ công an chính thức thông báo: Tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" là tổ chức khủng bố. Đây là tổ chức chủ mưu trong vụ đặt bom xăng tại nhà xe và cổng ga đến quốc tế sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 22/4/2017.

Nguồn: VTC, ANTV

Thảo luận