Giới quân sự Nga bác tin tàu Nga gây nguy hiểm cho tàu Anh ở eo biển Bosphorus

MOSKVA (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Nga đã bình luận thông tin trên các phương tiện truyền thông Anh về "cự ly nguy hiểm" giữa tàu chở hàng "Kyzyl-60" của Nga với tàu HMS Enterprise Hải quân Hoàng gia Anh trong vùng Biển Đen.
Sputnik

Trưởng bộ phận hỗ trợ thông tin dịch vụ báo chí Quân khu phía Nam phụ trách về Hạm đội Biển Đen, Đại tá Vyacheslav Trukhachev tuyên bố những dữ liệu này không tương ứng với thực tế.

Tàu chiến Anh "cắt mặt" tàu Nga ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ

Ông cho biết tàu phụ trợ "Kyzyl-60" đi từ Địa Trung Hải vào Biển Đen và tàu Enterprise của Hải quân Anh "đã bơi tránh nhau trong chế độ thông thường" ở khoảng một cáp (khoảng 180 mét) ở phần giữa của eo biển Bosphorus. Đại tá gọi khoảng cách như vậy trong lĩnh vực này "là tiêu chuẩn cho tất cả các tàu tham gia di chuyển."

Ông Trukhachev khẳng định "không có thao tác nguy hiểm nào khi các tàu "Kyzyl-60" và Enterprise gặp nhau."

Thảo luận