Thủ tướng Ba Lan tranh luận với bà Merkel về dự án "Nord Stream-2"

Dự án "Nord Stream-2" không gây ra mối đe dọa nào đối với quá trình đa dạng hóa các nguồn năng lượng, đây chỉ là một dự án kinh tế bình thường.
Sputnik

Về phần mình, Thủ tướng Ba Lan cũng thừa nhận rằng ông không đồng quan điểm với bà Merkel.

Các nhà môi trường kêu gọi bà Merkel chặn “Dòng chảy Bắc-2”
Trước đó, ông Moravetsky cho biết, việc hoàn thành xây dựng đường ống dẫn khí đốt có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh giữa Nga và Ucraina.

Cuối tháng 1, Đức đã cho phép xây dựng đường ống dẫn khí đốt thuộc dự án "Nord Stream-2" trên lãnh hải của mình.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson lưu ý rằng dự án "Nord Stream-2" gây mất ổn định và an ninh ở châu Âu.

Thảo luận