Đức sửa soạn gửi cho Nga “tín hiệu rõ ràng”

MATXCƠVA (Sputnik) - Đức sẽ phái 12.000 binh sĩ tham gia các cuộc tập trận của NATO, với mục tiêu “ngăn chặn Nga”, - như báo Focus cho biết.
Sputnik

Tờ báo lưu ý rằng trong năm nay, nhóm quân Đức đông gấp ba lần so với năm ngoái. Các cuộc tập trận với tên gọi "Saber Strike", "Flaming Thunder" và "Iron Wolf" sẽ diễn ra ở các vùng lãnh thổ phía đông và phía Bắc của NATO. Ngân sách  Đức sẽ phân bổ 90 triệu euro cho hoạt động này.

Lực lượng vũ trang Đức không đủ thiết bị để thực hiện nhiệm vụ của NATO

Nguyên nhân hoạt tính quân sự đó, — như  Focus viết dẫn nguồn tuyên bố của chính quyền Đức, — là bởi "chính sách gây hấn của Matxcơva". Chẳng hạn, vì sự kiện  sáp nhập Crưm vào Nga, dường như đã phát sinh mối đe doạ mà các quốc gia vùng Baltic và Ba Lan cảm nhận rõ.

Như tờ báo nhấn mạnh, những cuộc tập trận cần phải phát đi "tín hiệu rõ ràng" rằng khi can thiệp vào công việc của các nước NATO, Nga sẽ hứng chịu "hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, báo Welt dẫn nguồn tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Đức đã đưa tin rằng quân đội Đức đang ở tình trạng thiếu xe tăng và máy bay để thực hiện nghĩa vụ của mình trước NATO. Lý do của tình trạng này là không đủ phụ tùng thay thế và tốn phí bảo trì quá cao. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Đức thiếu thốn các thiết bị quan sát ban đêm, không đủ trang phục mùa đông cũng như áo khoác chống đạn để cấp cho binh sĩ.

Thảo luận