Tổng thống Pháp tiết lộ mình uống rượu vang hai lần mỗi ngày

MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Pháp Emmanuelle Macron tuyên bố ông sẽ không cho phép đặt rượu vang ngang hàng với các loại rượu mạnh và thừa nhận ông dùng "đồ uống truyền thống của Pháp" hai lần mỗi ngày, - Đài phát thanh France Info thuật lại hôm thứ Sáu.
Sputnik

"Sức khỏe cộng đồng phải đối mặt với tai họa là thực tế những người trẻ tuổi đang ngày càng uống nhiều rượu mạnh, bia, nhưng không phải là rượu vang," — ông Macron nhận xét tại một cuộc họp báo hôm thứ Năm.

"Món quà đặc biệt" của Tổng thống Pháp Macron dành cho Việt Nam

"Cá nhân tôi uống rượu ban ngày và buổi chiều," — nhà lãnh đạo Pháp cho biết. Ông nói thêm rằng trong nhiệm kỳ của mình, ông sẽ không cho phép "bất cứ sửa đổi thắt chặt các quy định về rượu và thuốc lá."

Cuộc tranh luận về việc thắt chặt luật cồn nổ ra ở Pháp vào đầu tháng Hai, khi Bộ trưởng Y tế của đất nước Agnes Buzin nói rằng "ngành công nghiệp rượu vang làm cho chúng ta tin rằng rượu khác với các đồ uống có cồn khác" và "có một số đặc tính hữu ích", mặc dù, xét từ quan điểm khoa học, "uống rượu cũng giống như uống bia, vodka hay whisky."

Thảo luận