Đại sứ quán Liên bang Nga đề nghị người Mỹ đặt tên cho vũ khí Nga

WASHINGTON (Sputnik) - Đại sứ quán Nga tại Mỹ mời tất cả mọi người tham gia cuộc thi lựa chọn tên gọi cho các mẫu vũ khí mới nhất của Nga.
Sputnik

Bộ trưởng Quốc phòng Anh gọi tuyên bố của Putin về vũ khí mới là mối đe dọa
Trước đó, khi đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng hiện chưa có tên gọi cho tên lửa hành trình tầm xa toàn cầu, tàu ngầm không người lái, hệ thống vũ khí laser, và tất cả mọi người đều có thể nêu đề xuất của mình về đặt tên cho các vũ khí đó trên trang web của Bộ Quốc phòng.

"Hãy tham gia cuộc thi mà tổng thống Vladimir Putin công bố "Đặt tên vũ khí" cho tên lửa hành trình phạm vi toàn cầu, tàu ngầm không người lái và vũ khí laser," — thông báo bằng tiếng Anh trên Twitter của Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết.

Thông báo kèm theo liên kết tới trang web của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, nơi tổ chức cuộc thi.

Thảo luận