Nga bảo vệ các cơ sở quan trọng trước máy bay không người lái như thế nào

Moskva (Sputnik) - Các cơ sở hạ tầng quan trọng nhất của Nga được bảo vệ khỏi sự tấn công của UAV bằng một một hệ thống phòng không thống nhất, và Rosgvardya có thể giúp quân đội trong vấn đề này bằng cách tiêu diệt các drone bằng vũ khí hạng nhẹ, người đứng đầu không quân, Trung tướng Alexander Afinogentov chia sẻ với Sputnik.
Sputnik
Diều hâu Kremlin chống lại máy bay không người lái

"Bây giờ đây là vấn đề rất thời sự. Như các bạn đã biết, vấn đề này xuất phát từ đâu: khủng bố tấn công các cơ sở của chúng tôi, tấn công quân đội của chúng tôi ở Syria. Và hiện giờ vấn đề đang được nghiên cứu. Đây không phải là đặc quyền (của Rosgvardya) để xác định trật tự ứng dụng các phương tiện tiêu diệt máy bay không người lái: có một hệ thống phòng không thống nhất thuộc Bộ Quốc phòng" —  ông Afinogentov nói.

Vị tướng Nga nói rằng Bộ Quốc phòng có các phương tiện cần thiết để chống drone, trong khi đó Rosgvardya không có hệ thống phòng thủ tên lửa cần thiết, họ chỉ có "vũ khí thông thường như súng máy, súng trường tấn công v.v…"

Hai cơ quan đang kết hợp với nhau trong vấn đề này để lập ra một nhóm toàn diện, ông Afinogentov nói thêm.

Thảo luận