Hàn Quốc ghi nhận vai trò của Nga trong việc giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên

Moskva (Sputnik) - Vai trò của Nga rất quan trọng cho việc nối lại cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân CHDCND Triều Tiên, đại biểu Quốc hội Hàn Quốc Chung Dong-young nói tại cuộc gặp với người đứng đầu Ủy ban các vấn đề quốc tế của Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev.
Sputnik
Trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Bắc Triều Tiên không ảnh hưởng đến sinh viên

"Để giải quyết vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên, không chỉ cần tiến hành đàm phán giữa Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ, mà còn phải thực hiện cuộc đàm phán sáu bên. Mà để nối lại cuộc đàm phán này, vai trò tích cực của Nga là rất quan trọng", — ông Chung Dong-young nói.

Cuộc đàm phán sáu bên (Nga, Mỹ, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Nhật Bản) được bắt đầu năm 2003 tại Bắc Kinh, nhưng bị ngừng lại trong năm 2009 do các bên xung đột về những chuyện không liên quan trực tiếp đến vấn đề hạt nhân CHDCND Triều Tiên.

Thảo luận