Trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Bắc Triều Tiên không ảnh hưởng đến sinh viên

MATXCƠVA (Sputnik) - Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về trừng phạt chống Bắc Triều Tiên không tác động trực tiếp đến ngành giáo dục và các sinh viên, vì thế không áp dụng hạn chế với các đối tượng này, - Bộ trưởng Khoa học-Giáo dục Nga Olga Vasilyeva tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của Sputnik.
Sputnik
Phái đoàn Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc tiến hành đàm phán sau cánh cửa đóng kín

"Như tôi được rõ, văn bản nghị quyết Liên Hợp Quốc không chứa những điều mục đề cập trực tiếp tới chương trình giáo dục nói chung và giới sinh viên nói riêng. Chúng tôi xuất phát từ chỗ đó, để những hạn chế áp đặt chống Bắc Triều Tiên sẽ không phản ánh trong thành tố nhân đạo của quan hệ hợp tác Nga-CHDCND Triều Tiên", — Bộ trưởng cho biết.

Theo lời bà, trong năm học hiện tại, các trường đại học ở Nga tiếp nhận 55 công dân CHDCND Triều Tiên, 30 người trong số này học tập bằng chi phí ngân sách Nga. Tổng cộng hiện có 83 sinh viên là người Bắc Triều Tiên, đa phần đang theo học tại ĐHTH Liên bang Viễn Đông.

Nữ sinh viên Bắc Triều Tiên
Thảo luận