Bộ Quốc phòng Đức nói gì khi Klimkin hô hào trừng phạt ông Schroeder?

MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen có thái độ nghi ngờ với ý tưởng của Ngoại trưởng Ukraina Pavel Klimkin – ông này hô hào áp đặt trừng phạt cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder. Bà Bộ trưởng Đức tuyên bố về điều này trong cuộc phỏng vấn của Bild.
Sputnik

MC dẫn chương trình đề nghị người đứng đầu cơ quan quân sự Đức tiếp nối cụm từ "Trừng phạt chống Gerhard Schroeder…".

"Cần thảo luận một cách hết sức thận trọng và chỉ sau khi đã tiến hành kiểm tra thích hợp", — bà Von der Läien nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao Ukraina kêu gọi EU áp đặt lệnh trừng phạt với Schroeder

Trong cuộc phỏng vấn của Bild, Klimkin tuyên bố rằng chế tài trừng phạt của phương Tây cũng cần bao gồm cả những nhân vật đang "thúc đẩy các dự án" của Matxcơva ở nước ngoài. Cụ thể, ông này nhắc đến danh tính Schroeder như là "người vận động hành lang quan trọng nhất đối với Putin"

Trước đó, ông Schroeder thông báo không xét lại quan hệ của mình với ông Vladimir Putin, bất chấp những lời chỉ trích.

Thảo luận