Bộ Ngoại giao Mỹ đã nói về "mối nguy hiểm" của dự án "Dòng Bắc-2" đối với châu Âu

MOSKVA (Sputnik) - Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Heather Nauert, tuyên bố chính quyền Mỹ phản đối dự án năng lượng "Dòng Bắc-2".
Sputnik

Theo bà, "Dòng Bắc-2" làm suy yếu an ninh năng lượng và ổn định của châu Âu.

Nauert nhấn mạnh trong một cuộc họp báo: "Dự án sẽ cung cấp cho Nga một phương tiện khác để gây áp lực lên các nước Châu Âu, đặc biệt là Ukraina".

Tại sao Hoa Kỳ yêu cầu chặn "Dòng chảy phương Bắc-2"?

Nauert nói: "Bộ Ngoại giao Mỹ đã dành nhiều thời gian đàm phán với các đối tác và đồng minh ở nước ngoài để giải thích cho họ những hậu quả của việc vi phạm luật CAATSA. Các công ty tham gia hoạt động trong lĩnh vực đường ống dẫn của Nga có thể phải chịu các biện pháp trừng phạt".

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký vào mùa hè năm 2017 đạo luật "Về hành động chống lại kẻ thù của Hoa Kỳ thông qua trừng phạt" (CAATSA) đối với Nga, Iran và CHDCND Triều Tiên.

Thảo luận