Liên quan đến "vụ việc Skripal", Đức trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga

MOSKVA (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Đức xác nhận việc trục xuất bốn nhà ngoại giao Nga liên quan tới trường hợp cựu sĩ quan GRU Sergei Skripal bị ngộ độc ở Anh.
Sputnik
Bộ Ngoại giao Ba Lan: Chúng tôi sẽ trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga

"Hôm nay, chúng tôi đã trục xuất bốn nhà ngoại giao Nga từ Đức. Sau khi xảy ra vụ đầu độc ở Salisbury, Nga không có giúp đỡ nào cho việc điều tra", Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố.

Bộ trưởng Ngoại giao Heiko Maas nói: "Chúng tôi đi đến quyết định này một cách không dễ dàng".

Tại Salisbury thuộc Anh ngày 4 tháng 3, cựu đại tá tình báo Sergei Skripal, người làm việc cho cơ quan đặc nhiệm Anh, và cô Yulia con gái ông ta đã bị ngộ độc. Phía Anh khẳng định rằng Nhà nước Nga tham gia vào vụ "đầu độc" Skripal  bằng chất A234, mà họ coi ngang với "Novichok". Nga kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc dính líu trong "vụ Skripal

Thảo luận