Các nhà thiên văn cho rằng trạm vũ trụ Trung Quốc sẽ rơi xuống lãnh thổ Dagestan

Moskva (Sputnik) – Trạm vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc "Thiên Cung-1" sẽ vào khí quyển và cháy trong khoảng một tuần, đồng thời một số mảnh vỡ có thể rơi xuống bề mặt Trái đất. Đây là thông báo của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA).
Sputnik

Bây giờ trạm "Thiên Cung-1" đang ở độ cao khoảng 200 km, mỗi ngày hạ xuống thấp hơn khoảng 4 km. Tốc độ rơi sẽ tăng trong những ngày tới. Dự đoán rằng khi cách 4 km bề mặt Trái Đất 4 km, trạm sẽ vỡ tung và rơi xuống.

Các chuyên gia cảnh báo "Thiên Cung" của Trung Quốc có thể rơi xuống Trái đất

Các nhà khoa học tính toán rằng các mảnh vỡ có thể rơi giữa 43 độ Bắc và 43 vĩ độ Nam. Khu vực này gần như bao gồm toàn bộ miền Nam Mỹ và Trung Mỹ, Nam Âu, toàn bộ châu Phi, Trung Đông, phần lớn Đông và Đông Nam Á. Đồng thời, có xác suất cao là mảnh vỡ sẽ rơi xuống Nam Dagestan của Nga.

Cuối tháng 3 năm 2016, trạm hoàn toàn ngừng hoạt động. Thời gian phục vụ của trạm đã vượt quá dự định 2,5 năm.

Thảo luận