Vụ hối lộ lớn ở Nga: Đại tá có thể bị kết án 15 năm tù

Moskva (Sputnik) – Các nhân viên Ủy ban điều tra Nga bị cáo buộc nhận hối lộ từ cộng đồng tội phạm.
Sputnik

Mùa hè năm 2016, người đứng đầu Cục an ninh cá nhân của Ủy ban điều tra Nga Mikhail Maksimenko và một số nhân viên khác đã bị bắt giữ về tội nhận hối lộ từ trùm tội phạm Zachary Kalashov (Shakro) 500 000 euro đổi lấy việc thả tên tội phạm "Người Ý" ra khỏi tù.

Mức hối lộ trung bình ở Moskva là bao nhiêu?
Hôm thứ Hai, Maksimenko đã phải bị xét xử tại tòa, nhưng hoàn toàn phủ nhận tội lỗi.

Hôm nay, công tố viên nhà nước yêu cầu tòa tuyên án Mikhail Maksimenko 15 năm tù giam, luật sư của ông ta là Andrei Grivtsov cho biết.

Ngoài ra, công tố viên Boris Loktionov yêu cầu phạt Mikhail Maksimenko 165 triệu rúp (khoảng 3 triệu đô la).

"Theo Bộ luật cũ, hành vi phạm tội như vậy có thể bị tử hình" — ông Loktionov bình luận về mức độ nghiêm trọng của vụ án. Ông nói thêm rằng tội của bị cáo đã được chứng minh đầy đủ.

Thảo luận