Đường ở châu Âu sẽ thích ứng với xe tăng của NATO

WASHINGTON (Sputnik) - Liên minh châu Âu có ý định đơn giản hóa việc luân chuyển quân đội và trang thiết bị quân sự giữa các nước thành viên của EU, như kế hoạch của Ủy ban châu Âu cho biết.
Sputnik

NATO đánh giá mức độ sẵn sàng của liên quân trong trường hợp xung đột với Nga
Năm 2017, trong nhiệm kỳ của Estonia tại Liên minh Châu Âu, đã tiến hành đánh giá cơ sở hạ tầng giao thông vận tải của các quốc gia thuộc hành lang vận tải biển Bắc — Baltic (Latvia, Litva, Estonia, Bỉ, Đức, Hà Lan, Ba Lan và Phần Lan). Kết quả phân tích đánh giá cho thấy một số loại vũ khí và trang thiết bị quân sự không thể di chuyển theo đường sắt và  các cầu của một số quốc gia vì kích thước và khối lượng của chúng.

Về vấn đề này, cho đến cuối năm 2019, EU sẽ kiểm tra tất cả các cầu và đường sắt  liệu cơ sở hạ tầng giao thông có phù hợp để vận chuyển trang thiết bị quân sự hay không. Được biết, trên cơ sở phân tích, nếu cần thiết, sẽ có quyết định về việc tái thiết khẩn cấp một số cơ sở hạ tầng của Liên minh châu Âu.

Thảo luận