Nga trục xuất các nhà ngoại giao của một số nước

MATXCƠVA (Sputnik) – Matxcơva trục xuất các nhân viên ngoại giao của loạt nước như là phản ứng đáp trả việc trục xuất các đại diện ngoại giao của Nga vì "vụ Skripal".
Sputnik

Cơ quan đối ngoại của Nga đòi London cắt giảm số nhân viên ngoại giao
Những biện pháp này có tính chất đối xứng. Như vậy, cần rời khỏi Nga có các nhà ngoại giao sau: 4 người Ba Lan, 3 người Litva, 1 người Latvia, 2 người Italy, 1 người Thụy Điển, 13  người Ukraina, 3 người Séc, 2 người Đan Mạch.

Ngoài ra, cũng trục xuất 2 nhân viên của sứ đoàn ngoại giao Hà Lan và tùy viên quân sự Estonia Toomas Peda.  Họ cần phải rời khỏi đất nước Nga trước ngày 7 tháng Tư.

Bộ Ngoại giao Nga đã đòi London cân bằng tổng số các nhà ngoại giao và nhân viên hành chính ngang với số lượng người Nga đang làm việc trong cơ quan đại diện ngoại giao ở Anh.

"Đây là chuyện rất đáng tiếc, nhưng trong lối ứng xử như trước của Nga, chúng tôi đang chờ câu trả lời", — đại diện Bộ Ngoại giao Anh nói với Sputnik.

Thảo luận