Nga quan ngại về đường lối của Hoa Kỳ về giảm ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân

Moskva (Sputnik) - Trong bài diễn văn tại Hội nghị An ninh Quốc tế Moskva lần thứ 7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng Moskva đang quan ngại về đường lối của Hoa Kỳ trong việc hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân.
Sputnik
Lavrov gọi "vụ Skripal" là sự nhạo báng trắng trợn đối với luật pháp quốc tế

"Trong lĩnh vực ổn định chiến lược, Washington đặt trọng tâm vào chính sách bảo đảm sự ưu việt quân sự và phá hoại tính bình đẳng. Các nỗ lực đang được thực hiện để triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu, tiềm năng đang được nâng cao và tăng cường hoạt động quân sự của NATO bên cạnh biên giới Nga. Mối quan ngại sâu sắc nhất là đường lối của Hoa Kỳ giảm ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân", — ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga cũng nói thêm rằng các nỗ lực của NATO gây ra cho điều 5 Hiệp ước Washington các vấn đề phát sinh trong không gian mạng.

Thảo luận