"Hố đen" của Nga không cho phép tàu ngầm Anh tấn công Syria

Moskva (Sputnik) - Tàu ngầm Anh không thể tham gia chiến dịch quân sự chống Syria, vì buộc phải cơ động đối đầu với tàu ngầm của Nga, Times trích dẫn các nguồn tin cho biết.
Sputnik

Theo báo này, tàu ngầm trang bị tên lửa hành trình lớp Astute của Anh đã phải "chơi trò chuột và mèo" ở Địa Trung Hải với một tàu ngầm Nga, cũng có thể là hai tàu ngầm Nga mà các chuyên gia phương Tây gọi là "Hố đen" vì tàu chạy êm, không tiếng động.

Hệ thống phòng không Syria đánh lùi cuộc tấn công tên lửa mới
Ấn phẩm ghi nhận rằng tàu ngầm Anh cũng phải tránh hai tàu khu trục nhỏ và một máy bay chống tàu ngầm của Nga. Liên quan đến điều này, tàu ngầm Anh không thể tiếp cận được khoảng cách cần thiết để tấn công Syria, mặc dù trước đó vài ngày tàu này cố gắng để tránh bị phát hiện.

Theo Times, tàu ngầm "Hố đen" lớp Kilo theo phân loại của NATO xuất phát từ Tartar của Syria. Hai máy phát điện diesel cho phép loại tàu này chạy với tốc độ rất lớn. Những tàu ngầm này được trang bị ngư lôi, tên lửa hành trình và tên lửa chống tàu ngầm.

Thảo luận