Mỹ đưa vào hoạt động tàu đổ bộ trang bị pháo laser

Moskva (Sputnik) – Hôm thứ Bảy, tàu đổ bộ USS Portland (LPD-27) của Hải quân Mỹ, sẽ sớm lắp đặt vũ khí laser, đã được đưa vào hoạt động. Video tương ứng về buổi lễ được đăng trên Twitter của Hải quân Hoa Kỳ.
Sputnik

Buổi lễ nhân sự kiện này diễn ra tại thành phố Portland, Oregon.

Theo cổng thông tin của Viện Hải quân Hoa Kỳ (USNI News), con tàu này thuộc lớp đổ bộ loại "San Antonio". Tàu sẽ được trang bị vũ khí laser Laser Weapon System, thiết kế theo đơn đặt hàng của Hải quân Hoa Kỳ, cổng thông tin cho biết.

"Tôi tin tưởng rằng USS Portland sẽ tự hào giới thiệu cho nước Mỹ cũng như nhân dân Portland về các hoạt động hải quân trên toàn thế giới trong nhiều thập kỷ tới", Bộ trưởng Hải quân Richard Spencer nói.

Tàu USS Portland được thiết kế để có thể vận chuyển và hỗ trợ hơn 800 thủy quân lục chiến.

 

Thảo luận