Pháp: Tuần hành lớn với hơn 210 nghìn người tham gia

PARIS (Sputnik) – Nghiệp đoàn lớn nhất ở Pháp CGT ("Tổng Liên đoàn Lao động") thông báo rằng vào ngày 1 tháng Năm đã có hơn 210 nghìn người tham gia trong cuộc tuần hành, - theo tuyên bố đăng trên trang web chính thức của tổ chức công đoàn này.
Sputnik
Phóng viên Sputnik gặp nạn trong vụ bạo loạn ở Paris

Đồng thời, Bộ Nội vụ Pháp đưa ra con số khiêm tốn hơn. Theo dữ liệu của cơ quan này, đã có 143,5 nghìn người Pháp xuống đường, — như tin đưa trên đài phát thanh Europe 1.

Tổ chức Công đoàn kêu gọi người lao động trong toàn nước Pháp tham gia hoạt động trong ngày 1 tháng Năm, theo kế hoạch có khoảng 240 cuộc biểu tình, tuần hành ở các địa phương, trong đó có Paris, Lille, Lyon, Marseille, Strasbourg.

vào ngày 1 tháng Năm đã có hơn 210 nghìn người tham gia trong cuộc tuần hành

Tuần hành ngày 1 tháng Năm ở Paris đã kèm theo nhiều vụ mất trật tự trị an.  Tuy ban đầu "an binh bất động" không có phản ứng trước những gì xảy ra, cuối cùng cảnh sát đã phải can thiệp. Trong quá trình sự kiện này, khoảng 200 người đã bị bắt giữ, 40 người trong số đó bị giải về đồn cảnh sát, — như thông báo của cơ quan chuyên trách Paris.

vào ngày 1 tháng Năm đã có hơn 210 nghìn người tham gia trong cuộc tuần hành

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Collon và Thị trưởng Paris Anne Hidalgo tuyên bố trên Twitter rằng nhà chức trách kịch liệt lên án hành động bạo loạn.

vào ngày 1 tháng Năm đã có hơn 210 nghìn người tham gia trong cuộc tuần hành
Thảo luận