Lần đầu tiên Bắc Triều Tiên sẽ cho phép các nhà quan sát tiếp cận vũ khí hạt nhân của mình

Tokyo, (Sputnik) - Lần đầu tiên Bắc Triều Tiên sẽ cho phép các nhà quan sát quốc tế tiếp cận vũ khí hạt nhân của mình, và cũng sẵn sàng tiêu hủy các tên lửa liên lục địa mà Bình Nhưỡng sở hữu, tờ báo Asahi cho biết, dẫn các nguồn tin riêng.
Sputnik

Các điều kiện và cách thức phi hạt nhân hóa đang được thảo luận, liên quan tới việc chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ.

Theo tờ báo, một nhóm gồm ba người — nhân viên CIA và các chuyên gia hạt nhân — đã đến thăm chính thức Bắc Triều Tiên vào cuối tháng Tư và ở đó khoảng một tuần.

Kết quả chuyến thăm này là Bình Nhưỡng đồng ý tiêu hủy các tên lửa đạn đạo liên lục địa và cho phép các nhà quan sát tiếp cận tiềm năng hạt nhân của mình.

Thảo luận