Thú chơi xe khủng của Đặng Lê Nguyên Vũ: Lamborghini độc nhất Việt Nam (Ảnh)

Chiếc Lamborghini Murcielago SV độc nhất Việt Nam đã được đưa về garage của ông chủ cà phê Trung Nguyên, gia nhập bộ sưu tập siêu xe khủng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ.
Sputnik

Ngày 2/5, siêu xe Lamborghini Murcielago LP670-4 SV độc nhất Việt Nam bất ngờ được ông chủ công ty nhập khẩu tư nhân quận 5, TP.HCM lái lên xe chuyên dụng để bàn giao cho Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên, Đặng Lê Nguyên Vũ.

"Thế lực nào" chi phối cuộc ly hôn của vợ chồng "vua cafe" Trung Nguyên?

Được biết, thương vụ mua bán siêu xe Lamborghini Murcielago LP670-4 SV giữa đơn vị nhập khẩu tư nhân này với ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã diễn ra từ giữa tháng 4/2018. Siêu xe này cũng được đem đi đăng kiểm tại Long An.

Đây là một trong 186 chiếc Lamborghini Murcielago SV được xuất xưởng. Trước đó, Lamborghini dự tính xuất xưởng 350 chiếc Lamborghini Murcielago SV, nhưng với sức nóng của Lamborghini Aventador, mẫu xe này phải nhường lại dây chuyền sản xuất.

Siêu xe Lamborghini Murcielago LP670-4 SV được lái lên xe chuyên dụng để bàn giao cho Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên.

Chiếc Lamborghini Murcielago SV tại Việt Nam mang số thứ tự 46, được nhập về nước vào năm 2010 bởi doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh (Minh "Nhựa") với mứa giá 1,3 triệu USD, lập kỷ lục về mức giá cho một chiếc siêu xe tại Việt Nam vào thời điểm đó.

Vì sự tồn vong của Trung Nguyên, bà Diệp Thảo muốn đối thoại thẳng thắn với ông Vũ
Song đến tháng 9/2016, Minh "Nhựa" bất ngờ rao bán bộ sưu tập xe cực "khủng" bao gồm cả Bugatti Veyron từng làm nên cơn địa chấn cho giới truyền thông trong nước và thế giới. 

Và khi Chủ tịch Trung Nguyên mua lại, siêu xe Lamborghini Murcielago SV được thay áo từ màu sơn nguyên bản đen nhám sang màu bạc. Đây là màu sắc được ông Đặng Lê Nguyên Vũ ưa chuộng trong năm 2018 này khi mua các siêu xe. Trước đó, những chiếc siêu xe của ông Vũ thường mang tông màu là trắng hoặc trắng-đen.

Chiếc Lamborghini Murcielago SV với biển số lăn bánh trên đường phố.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên đã tậu ít nhất 7 chiếc siêu xe. Ngoài chiếc Lamborghini Murcielago LP670-4 SV mới được bàn giao, mới đây, ông Vũ còn tậu chiếc Porsche 911 Turbo S màu độc, hiếm có ở Việt Nam và có giá lên tới 13,94 tỷ đồng.

Đây là một trong 186 chiếc Lamborghini Murcielago SV được xuất xưởng.

Câu chuyện vận vào cuộc đời vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ
Trước đó, ông Vũ cũng tậu Lamborghini Aventador LP700-4 độ DMC, cặp đôi Audi R8 V10 Plus nhưng đã bán bớt 1 chiếc và 3 siêu xe Ferrari bao gồm các phiên bản như 488 GTB, F12 Berlinetta và F430 Spider. 

Nhiều người còn đồn đoán vị đại gia phố núi này sẽ tậu thêm siêu xe mui trần độc nhất vô nhị tại Việt Nam là Aston Martin Vanquish Volante.

Hình ảnh chiếc Lamborghini Murcielago LP670-4 SV trước khi về tay đại gia cafe Trung Nguyên.

Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh, ông chủ thương hiệu cà phê Trung Nguyên còn được biết đến là một tay chơi xe thứ thiệt khi sở hữu bộ sưu tập siêu xe thuộc hàng khủng nhất Việt Nam. Nhiều tin đồn rằng vị đại gia này đã xây đến 10 gara khác nhau tại núi rừng Tây Nguyên và 2 gara tại quận 2, TP.HCM chỉ để trưng bày các cỗ máy tốc độ và những dòng xe sang trọng của mình.

Porsche 911 Turbo S màu xám lông chuột trước biệt thự của Chủ tịch Trung Nguyên.

Bộ sưu tập siêu xe và xe thể thao của Chủ tịch Trung Nguyên được dự đoán không dưới 35 chiếc, đủ chủng loại.

Nguồn: Vietnamnet

Thảo luận