Liên minh châu Âu gia hạn lệnh trừng phạt vì bầu cử ở Crưm

BRUSSELS (Sputnik) - Liên minh châu Âu vừa đưa thêm năm cá nhân vào danh sách áp dụng trừng phạt chống Nga, một nguồn ngoại giao trong EU thông báo với các phóng viên.
Sputnik

Nguồn tin cho biết, nguyên nhân dẫn tới các lệnh trừng phạt này là vì cuộc bầu cử Tổng thống ở nước cộng hòa Crưm, đồng thời không cho biết thêm chi tiết.

Quyết định áp dụng lệnh trừng phạt sẽ có hiệu lực từ thứ Ba sau khi có công bố chính thức.

Thị trưởng Pháp ngưỡng mộ lòng yêu nước của người Crưm

Trước đó, tin đưa rằng Liên minh châu Âu có thể áp dụng những biện pháp trừng phạt mới vì "hành động xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina".

Ủy ban bầu cử Trung ương Nga coi những kế hoạch này là cách giải quyết không mang tính xây dựng, cho thấy "sự bất lực của EU trong việc nhận thức một cách đúng đắn những sự kiện pháp lý quốc gia và sự kiện chính trị khách quan".

Ủy ban bầu cử Trung ương Nga nhấn mạnh rằng tất cả các hành động của người dân Crưm không chỉ tuân thủ quy định của Hiến pháp, mà cả các chuẩn mực quốc tế.

Cuộc bầu cử tổng thống ở Nga đã diễn ra vào ngày 18 tháng 3, tỉ lệ cử tri đi bầu tại nước cộng hòa Crưm là 71,47%, ở Sevastopol — 71,44%.

Thảo luận