Nga kỷ niệm 95 năm chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Petrograd

Ngày 17 tháng Năm tại điện Smolnyi trong khuôn khổ Diễn đàn văn hóa và kinh doanh Nga-Việt đã tổ chức hội nghị dành riêng kỷ niệm 95 năm chuyến thăm đầu tiên của lãnh tụ Việt Nam Hồ Chí Minh (Nguyễn Ái Quốc) đến Petrograd.
Sputnik

Hội nghị có sự tham gia của Thống đốc Saint-Peterburg Georgy Poltavchenko, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh, nhiều đại diện các ban ngành quân đội, cộng đồng khoa học và đại học.

St. Petersburg và Việt Nam tăng cường hợp tác

Ông Georgy Poltavchenko lưu ý Nga và Việt Nam được kết nối bằng các mối quan hệ thân thiện lịch sử.

"Hiện nay chúng ta đang xây dựng sự hợp tác mang tính xây dựng nhằm vào tương lai, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và quá khứ chung. Và hội nghị này là một xác nhận khác của việc củng cố quan hệ song phương. Chúng ta đều biết Việt Nam đã trải qua một chặng đường dài và khó khăn để đạt đến tự do và độc lập. Và trên con đường này, nhân dân ta đã đứng kề vai sát cánh với nhân dân Việt Nam, giúp đỡ trong một cuộc đấu tranh khó khăn ",  Georgy Poltavchenko phát biểu.

Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, bí thư Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân

Thống đốc nhấn mạnh bây giờ mối quan hệ hai nước đã phát triển thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

"Chúng tôi rất tự hào việc thành phố trên sông Neva đã trở thành một trong những cột trụ trong gần một thế kỷ tình hữu nghị của chúng ta", người đứng đầu St. Petersburgcho biết.

Hội nghị dành riêng kỷ niệm 95 năm chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Hồ Chí Minh (Nguyễn Ái Quốc) ở Petrograd.
Thảo luận