Chuyện lạ: Luật sư Thiên Sơn soạn 9 phong bì đưa người nhà nạn nhân chạy thận

Ngay trước giờ bắt đầu phiên tòa sáng 24/5, LS Thiên Sơn chuẩn bị sẵn 9 phong bì sau đó đưa cho đại diện gia đình các nạn nhân.
Sputnik

Trước khi diễn ra phiên xét xử sáng ngày 24/5, luật sư của công ty Thiên Sơn, bà Nguyễn Thị Đinh Hương, đã có hành động khá bất ngờ là soạn sẵn 9 phong bì, mỗi phong bì bỏ vào 500 nghìn đồng, rồi đưa cho người thân các nạn nhân tử vong trong vụ chạy thận ở Hòa Bình.

Nỗi sợ khiến 'người hùng' Đinh Tiến Công mãi mới dám nói ra sự thật bị che giấu

Các phong bì có kèm chữ "Kính viếng".

Trả lời về việc này, ông Đinh Văn Tính, đại diện người nhà 9 nạn nhân tử vong cho biết, bà Đinh Hương đưa số phong bì này cho ông và nói rằng đây là tấm lòng của cá nhân gia đình luật sư để có nén hương thắp cho linh hồn những người đã khuất. Ông Tính nói đây là tấm lòng của cá nhân gia đình luật sư Hương, và không liên quan đến diễn biến vụ án này.

Cách đây gần 1 năm, ngày 29/5/2017 (tương ứng 4/5 âm lịch), 8 nạn nhân đã qua đời vì biến cố chạy thận. Nạn nhân thứ 9 qua đời ngày 10/2/2018 sau nhiều tháng được gia đình và bác sĩ điều trị tích cực cứu chữa nhưng vô hiệu.

LS Thiên Sơn chuẩn bị sẵn 9 phong bì

Thông thường phong bì kèm chữ "Kính viếng" thể hiện sự tiếc thương người đã khuất, được đưa cho gia đình người chết vào dịp tang lễ hoặc dịp giỗ. Ngày mất của 8 nạn nhân đã qua gần 1 năm, ngày giỗ đầu của họ gần 1 tháng nữa sẽ tới (hôm nay là 24/5/2018 tương ứng 10/4 âm lịch).

Các phong bì có kèm chữ "Kính viếng".

Theo: Trí Thức Trẻ

Thảo luận