Chuyên gia quân sự: Mục tiêu của Hoa Kỳ ở Syria là bắt người dân phải chịu đau khổ

Damascus tuyên bố rằng liên minh quốc tế do Hoa Kỳ cầm đầu cố tình ném bom các giếng dầu ở Syria. Chuyên gia quân sự Alexander Zhilin trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik giải thích về logic các hành động của quân đội Mỹ trong khu vực.
Sputnik

Liên minh quốc tế dưới sự lãnh đạo của Mỹ cố tình ném bom các giếng dầu ở Syria để chính phủ không thể sử dụng được chúng, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Miqdad cho Sputnik biết trong một cuộc phỏng vấn.

Hezbollah: liên minh Hoa Kỳ tấn công vào quân đội Syria gần Deir ez Zor

Chuyên gia quân sự, giám đốc Trung tâm nghiên cứu các vấn đề xã hội ứng dụng của an ninh quốc gia, đại tá về hưu Alexander Zhilin trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik giải thích vì sao Hoa Kỳ làm điều này.

"Nếu tiến hành phân tích toàn bộ lịch sử chiến tranh của người Anglo-Saxon, chúng ta có thể thấy rõ rằng đối tượng đầu tiên cho các cuộc tấn công của họ không chỉ là các căn cứ quân sự của đối phương, mà còn là cơ sở hạ tầng, các mục tiêu công nghiệp", — ông Alexander Zhilin nhận định.

Tại Syria hoàn tất chiến dịch giải phóng vùng ngoại vi Damascus
Theo ông, Mỹ cố tình gây ra những đau khổ lớn nhất cho dân thường.

"Đối với họ, điều quan trọng nhất là khiến người dân phải chịu đau khổ. Mỹ cố gắng tạo ra những điều kiện kinh khủng cho những người dân thường với hy vọng là họ sẽ nổi dậy chống chính phủ. Điều này dẫn tới những hậu quả thảm khốc về nhân đạo. Những hành động như vậy từ lâu đã phải gây nên sự chú ý của Liên Hợp Quốc", — ông Alexander Zhilin khẳng định.

Thảo luận