“Chương trình tên lửa của Iran đe dọa cả Nga và châu Âu”

ST.PETERSBURG (Sputnik) - Chương trình tên lửa của Iran là hiện thân mối đe dọa với châu Âu cũng như với Nga, - đó là tuyên bố của ông Zeev Elkin Bộ trưởng Israel phụ trách sinh thái và công việc về Jerusalem.
Sputnik
Không quân Israel chiến đấu với sự xâm lược của Iran một cách “nhất quán”

"Khi Iran phát triển tên lửa đạn đạo, thì chuyện ở đây nói về loại tên lửa có thể bay tới tận Matxcơva chứ không riêng Tel Aviv.  Hôm nay, Iran đang chế tạo tên lửa có khả năng đạt tới hầu như bất cứ điểm nào ở châu Âu và nhiều vị trí khác trên lãnh thổ Nga",  - Bộ trưởng Elkin nói bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Peterburg SPIEF.

"Tôi không nghĩ rằng ai đó có lợi ích để một quốc gia do những nhân vật Hồi giáo  cuồng tín lãnh đạo lại nhận được loại tên lửa có khả năng mạnh như vậy, đó là chưa nói đến triển vọng sẽ có cả tên lửa với đầu đạn hạt nhân", — ông Bộ trưởng Israel nói thêm.

 Iran nhiều lần tuyên bố Tehran có quyền tự nhiên về củng cố lực lượng quốc phòng, kể cả trong lĩnh vực công nghệ tên lửa.

Thảo luận