Israel đồng ý triển khai quân đội Syria gần biên giới của mình

TEL AVIV (Sputnik) - Israel đồng ý cho quân đội chính phủ Syria bố trí gần biên giới phía bắc của mình, kênh 2 truyền hình Israel đưa tin, dẫn lời quan chức cấp cao dấu tên.
Sputnik

Thỏa thuận này đạt được nhờ sự trung gian của Nga, các phương tiện truyền thông  cho biết.

Israel phản đối sản xuất vũ khí ở Liban

"Thỏa thuận  xác định rằng quân đội Assad sẽ bố trí tại các vị trí gần biên giới với Israel, và đổi lại Nga hứa rằng sẽ không có sự hiện diện của Iran và Hezbollah" — bản tin cho biết.

Khu vực gần ranh giới phân định Israel-Syria là một phần của vùng phi leo thang, được thành lập năm 2017 theo thỏa thuận giữa Nga, Hoa Kỳ và Jordan.

Hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng chỉ có các lực lượng chính phủ của đất nước cần ở biên giới phía nam Syria.

Thảo luận