Đi tàu điện ngầm miễn phí chỉ vì…thiếu giấy

Tại thủ đô Caracas của Venezuela, chuyến đi tàu điện ngầm trở nên miễn phí vì trong nước thiếu giấy để in vé. Đó là thông báo của Reuters.
Sputnik

Chính quyền đã ra lệnh cho 53 nhà ga metro mở toang cửa quay để hành khách đi qua không cần trình vé. Như hãng thông tấn cho biết, mỗi ngày ở Caracas  có lưu lượng hơn 2 triệu người sử dụng tuyến giao thông ngầm dưới lòng đất.

Biện pháp miễn phí này gắn với tình trạng ngừng cung cấp cho đất nước các nguyên liệu để sản xuất thiết bị metro, trong đó có khâu in vé. "Mọi người đi tàu miễn phí, bởi chẳng có gì để làm vé nữa", — một nhân viên tàu điện ngầm than thở.

Chính quyền và ban quản lý tàu điện ngầm Caracas không chính thức bình luận gì về tình huống mới này.

Venezuela đang lún sâu trong cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng và buộc phải tiết kiệm các chi tiêu, kể cả với hệ thống giao thông.

Thảo luận