Thông tin về nghi can tự tử trong nhà tạm giữ

Mới đây, ông Nguyễn Đức Thánh- Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm của cán bộ trong vụ một nghi can nghi tự tử trong nhà tạm giữ thuộc Công an TP Cà Mau.
Sputnik

Trước đó, khoảng 3h30 sáng ngày 5/6, cán bộ nhà tạm giữ (thuộc Công an TP Cà Mau) phát hiện nghi can Nguyễn Việt Khoa (31 tuổi, ngụ phường 8, TP Cà Mau) treo cổ trong buồng giam số 1, khu C của nhà tạm giữ.

Việt Nam: Nóng vụ bị can chết trong nhà tạm giữ, tước quân tịch, bắt giam 2 công an

Ngay sau đó, Khoa được sơ cứu và đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu, nhưng nghi can này đã tử vong.

Được biết, đầu tháng 6/2018, Khoa bị tạm giữ vì có liên quan đến một vụ "chống người thi hành công vụ" xảy ra trên địa bàn TP Cà Mau.

Trong buổi họp báo báo chí mới đây, ông Nguyễn Đức Thánh- Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, nghi can Nguyễn Việt Khoa có liên quan đến vấn đề ma túy. Khoa cũng là đối tượng có tiền án, tiền sự.

Ông Nguyễn Đức Thánh- Chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau (người đứng) thông tin vụ việc.

Theo ông Thánh, liên quan đến việc nghi can Khoa tự tử trong nhà tạm giữ, tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, xem xét có liên gì đến trách nhiệm của cán bộ nhà tạm giữ hay không.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo: Dân Trí

Thảo luận