Tòa án đình chỉ việc thi hành quyết định vụ tranh chấp giữa Gazprom và Naftogaz

MOSKVA (Sputnik) - Gazprom đã đạt được việc đình chỉ thi hành phán quyết của tòa án trọng tài Stockholm trong vụ tranh chấp về quá cảnh khí đốt qua lãnh thổ của Ukraina. Điều này được nêu trong thông cáo báo chí của công ty Nga.
Sputnik

Xung đột "Gazprom" và "Naftogaz" sẽ không ảnh hưởng đến dự án "Dòng chảy Bắc-2"
"Gazprom đã đệ đơn kiến ​​nghị vào thứ Năm tuần trước " vì sự kháng cáo phán quyết trọng tài về hợp đồng quá cảnh và nỗ lực của Naftogaz bắt đầu thủ tục bắt buộc thi hành quyết định này trước khi xem xét khiếu nại về bản chất ".

Ngoài ra, công ty Ukraina đã mất căn cứ để tịch thu tài sản của Gazprom ở nước ngoài.

Vào đầu tháng Ba, Tòa án Trọng tài Stockholm đã thỏa mãn  đòi hỏi của Naftogaz đối với Gazprom về  vụ kiện trung chuyển khí đốt với tổng số tiền 4.673 tỷ đô la. Công ty Nga đã kháng cáo quyết định này, và cũng công bố chấm dứt hợp đồng với phía Ukraina.

Thảo luận