Phò mã hoàng gia Tây Ban Nha thi hành án ở nhà tù nữ

Em rể của vua Tây Ban Nha Philip VI, chồng của công nương Christine em gái quốc vương là Iñaki Urdangarin phải ngồi tù.
Sputnik

Điều đáng nói là phạm nhân vương giả này được dành cơ hội tự xác định địa điểm thi hành án. Và kết quả là ông ta chọn nhà tù ở thị trấn Briyev (tỉnh Avila), gần Madrid. Đó là nhà tù dành giam giữ các tội nhân phụ nữ.

Ở đó phò mã sẽ "bóc lịch" 5 năm 10 tháng vì tội gian lận. Urdgararin bị tòa tuyên có tội biển thủ khoảng 6 triệu euro. Chồng của công nương Christine là thành viên ban lãnh đạo Viện Noos — tổ chức phi lợi nhuận chuyên tổ chức tiến hành các hoạt động thể thao khác nhau tại quần đảo Balearic, Valencia và Madrid.

Iñaki Urdangarin, em rể của vua Tây Ban Nha Philip VI

Thọat đầu, Viện Công tố Balearic đòi kết án Urdangarin 19,5 năm tù. Tuy nhiên, sau quá trình tố tụng kéo dài 8 năm, thời hạn tù giảm xuống còn 5 năm 10 tháng (phán quyết do Tòa án Tối cao Tây Ban Nha đưa ra tuần trước).

Thảo luận