"Vũ khí của Nga đã hiện diện ở Berlin": Rada Ukraina lo ngại vì "Dòng chảy Bắc- 2"

MOSKVA (Sputnik) - "Dòng chảy Bắc-2" - là vũ khí của Nga, và nó đã ở Berlin, Phó Chủ tịch Verkhovnaya Rada Ukraina Oksana Syroed tuyên bố trên kênh truyền hình "112 Ukraina".
Sputnik
"Naftogaz" nói về hậu quả không thể đảo ngược của "Dòng chảy phương Bắc-2" đối với châu Âu

"Mọi người không nhận ra rằng giữa Nga và thế giới văn minh khác là vực thẳm ngăn cách, rằng đó là chế độ chuyên quyền và tự do, và đó không phải là điều tương thích, đó không thể thương mại giao dịch vì bạn đang buôn bán bằng chính những trị giá chân chính. Nga sẽ giành chiến thắng, và chúng ta không biết khi nào nó sẽ dừng lại,  bởi vì ngày nay, "Dòng chảy Bắc-2" —  là một thứ vũ khí mà Nga đã bàn giao ở Berlin, và câu hỏi duy nhất là — khi nào thì vũ khí này sẽ hoạt động?"- bà nghị sĩ nói và bổ sung rằng Đức ủng hộ dự án đường ống dẫn khí đốt của Nga.

Chính trị gia cũng bày tỏ ý kiến ​​rằng "việc thúc đẩy xâm lược tài chính của Nga sẽ dẫn đến thực tế là nó sẽ trở thành một mối đe dọa sắp xảy ra đối với toàn thế giới".

Thảo luận