Các nước OPEC+ đồng ý tăng sản lượng khai thác dầu

VIENNA (Sputnik) - Các nước OPEC+ đồng ý tăng sản lượng khai thác dầu, - như lời ông Carlos Perez Bộ trưởng Dầu khí của Ecuador thông báo với các phóng viên.
Sputnik

Thực tế giảm sản lượng khai thác của OPEC+ gần đây đã vượt quá mức thỏa thuận khoảng 1 triệu thùng. Do đó, OPEC đồng ý với mục tiêu trở lại thực hiện 100%  giao kèo. Hôm nay câu hỏi này đã được xem xét tại cuộc họp của toàn bộ 24 nước  OPEC+.

Các Bộ trưởng giải thích rằng việc tăng sản lượng thực tế sẽ chưa đầy 1 triệu thùng, bởi không phải tất cả các nước đều có thể đảm bảo mức tăng trưởng tương ứng. Đánh giá của họ về tăng trưởng sản xuất thực tế dao động từ 500.000 đến 800.000 thùng mỗi ngày.

OPEC đồng ý giảm khai thác đến cuối năm 2018

Giao kèo Vienna

Vào cuối năm 2016, OPEC và một số nước không phải là thành viên (tức là OPEC+) đã thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu đến 1,8 triệu thùng/ngày từ mức của tháng 10 cùng năm. Phần của Nga là 300.000 thùng.

Thỏa thuận có hiệu lực từ đầu năm 2017 và đã gia hạn hai lần, gần đây nhất là cho đến hết năm 2018.

Nga và Saudi Arabia là hai nước khởi xướng sáng kiến nêu đề xuất nâng mức khai thác. Lý do cho điều này là lo ngại về sự thiếu hụt dầu tiềm năng, giữ giá ở mức 70-80 USD/thùng.

Cụ thể, Nga sẵn sàng tăng sản lượng khai thác trong quý III lên 1,5 triệu thùng mỗi ngày.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC)
Thảo luận