Người dân đảo Okinawa phản đối việc xây dựng sân bay trên căn cứ quân sự của Hoa Kỳ

TOKYO (Sputnik) - Các cư dân sinh sống trên hòn đảo Okinawa của Nhật Bản đã tổ chức cuộc biểu tình vào hôm thứ Hai để phản đối kế hoạch xây dựng một sân bay mới cho căn cứ quân sự Mỹ tại đây, các phương tiện truyền thông Nhật Bản cho biết.
Sputnik

Theo tin đưa của hãng Kyodo và kênh truyền hình TBS, những người tham gia biểu tình đã dùng khoảng 70 chiếc thuyền kayak và thuyền phao để tiến tới gần địa điểm sân bay tương lai, cách làng Hanoko không xa. Một nửa trong số họ cố tìm cách vượt qua hàng rào để vào khu vực xây dựng. Những người biểu tình đi trên thuyền này đã bị nhân viên bảo vệ bờ biển Nhật Bản bắt giữ.

Quốc hội Okinawa yêu cầu Mỹ ngừng các chuyến bay Osprey

Người dân mang theo các biểu ngữ với nội dung phản đối việc xây dựng sân bay, có cả các dòng chữ: "Không xây căn cứ mới ở Henoko!" và "Đưa hết các căn cứ khỏi đảo Okinawa!".

Từ ngày 17 tháng 8 dự kiến sẽ bắt đầu công việc lấp đầy đất trên biển tại Henoko để xây dựng đường băng cho máy bay quân sự của Mỹ.

Thảo luận