Anh sẽ phân bổ kinh phí cho Ukraina để chống lại "bóp méo thông tin của Nga"

MOSKVA (Sputnik) - London sẽ phân bổ cho Kiev 5 triệu bảng Anh (khoảng 416 triệu rúp) cho cuộc hiến chống lại "thông tin sai lệch của Nga", theo trang web của Bộ Ngoại giao Anh.
Sputnik

Tổng cộng,  Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã phê chuẩn việc phân bổ 35 triệu bảng cho Ukraina (khoảng 2,9 tỷ rúp).

Ukraina bày cách cho Anh chống “cuộc xâm lăng của Nga”

"Chúng tôi làm điều này vì nó là cần thiết cho sự an ninh và thịnh vượng trong tương lai của Ukraina, và bởi vì nó là cần thiết để bảo tồn các giá trị châu Âu của chúng ta, vì  an ninh và sự thịnh vượng của chúng ta",-Johnson nói.

Cần lưu ý rằng Anh cũng sẵn sàng giúp Ukraina trong việc phát triển các dự án nhằm cải cách các thể chế của đất nước và trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng.

Thảo luận