Bộ Ngoại giao sẽ tìm cách thuyết phục EU từ chối “Dòng chảy phương Bắc– 2”

Washington, (Sputnik) – Chính quyền Mỹ đang tích cực làm việc với các đối tác từ châu Âu để thuyết phục họ từ bỏ “Dòng chảy phương Bắc – 2”, Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố tại buổi điều trần tại Thượng viện.
Sputnik

Theo ông, việc châu Âu đồng ý xây dựng đường ống dẫn khí mâu thuẫn với chính sách "phản đối Nga".

"Dòng chảy phương Bắc — 2" là một trong số các ví dụ, từ góc độ chúng ta cho Nga cơ hội để thực hiện ảnh hưởng chính trị không chỉ ở Đức, mà còn trên khắp châu Âu ", — ông Pompeo nhấn mạnh.

Hôm trước đó, được biết rằng chính quyền Đan Mạch có ý định trì hoãn việc thực hiện dự án. Theo Lars Luke Rasmussen, Thủ tướng của đất nước, ý tưởng này nên được thảo luận ở cấp độ châu Âu.

Thảo luận