Máy bay không người lái “lạ” bay trên căn cứ Nga được chế tạo với công nghệ phương Tây

Các quân nhân Nga phát hiện các máy bay không người lái không rõ nguồn gốc bay gần căn cứ không quân Hmeymim ở Syria. Tất cả các thiết bị này đã bị tiêu diệt.
Sputnik

Một nguồn tin trong quân đội Syria nói với Sputnik rằng "hơn năm chiếc máy bay đã bị bắn rơi, rất có thể đã thực hiện các nhiệm vụ trinh sát."

Máy bay không người lái “lạ” bay trên căn cứ Nga được chế tạo với công nghệ phương Tây

"Khi kiểm tra kỹ hơn, thì thấy rõ ràng là các phụ tùng phương Tây đã được sử dụng để chế tạo ra chúng", nguồn tin cho biết. Với radar thông thường, những chiếc máy bay này tàng hình, bởi chúng được làm từ gỗ, nhựa và các hợp chất hiện đại.

Máy bay không người lái “lạ” bay trên căn cứ Nga được chế tạo với công nghệ phương Tây

"Mặc dù có ý định sử dụng các vật liệu như vậy, chúng vẫn bị quân nhân Nga phát hiện. Trước hết, các máy bay không người lái đã bị phát hiện bởi bộ phát quang mà quân đội Nga đã phát minh ra để phát hiện máy bay phương Tây. Thứ hai, các lực lượng quốc phòng đã góp phần bảo vệ lãnh thổ xung quanh căn cứ không quân Khmeimim. Họ bắn hạ hai chiếc máy bay không người lái bằng cách sử dụng súng trường tấn công Kalashnikov khi họ phát hiện chúng di chuyển ở độ cao thấp" — nguồn tin trong quân đội Syria cho biết. 

Thảo luận