Thổ Nhĩ Kỳ công bố kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống

ANKARA (Sputnik) - Ủy ban bầu cử tối cao Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố kết quả cuối cùng cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội diễn ra hôm ngày 24 tháng 6, người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống là Tayyip Erdogan với 52,59% số phiếu.
Sputnik
Thổ Nhĩ Kỳ chọn chiến lược đối ngoại nào sau bầu cử?

Các lá phiếu ghi tên của tổng thống đương nhiệm Tayyip Erdogan (Đảng cầm quyền Tư pháp và Phát triển), Muharrem Ince (đảng đối lập Cộng hòa Đảng Nhân dân), Selahattin Demirtaş (Đảng Dân chủ Nhân dân ủng hộ người Kurd), Meral Akshener (đảng Tốt đẹp) Temel Karamollaoglu (đảng Hạnh phúc) và Dogu Perinçek (đảng Tổ quốc).

Theo kết quả kiểm phiếu, ông Erdogan đã thắng cử tổng thống với kết quả 52,59%, đối thủ chính của ông Ince được 30,64%, Demirtaş — 8,40%, Akshener — 7,29%, Karamollaoglu — 0,89%, Perinçek — 0,20%.

Thảo luận