Chuyên gia quân sự cho biết vì sao Nga cần "máy bay tạo nhiễu" mới

MATXCƠVA (Sputnik) - Thành viên Hội đồng chuyên gia của Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng LB Nga, ông Viktor Murakhovski cho Sputnik biết, vì sao Nga cần thành lập 4 phi đôi máy bay tạo nhiễu tiềm năng "Porubschik-2".
Sputnik

"Porubschik-2" cần cho Nga để có thể vô hiệu hóa nhóm vệ tinh của kẻ thù tiềm năng, chuyên gia cho biết.

Nga phát triển máy bay “giảm thanh” vệ tinh

"Tôi nghĩ rằng để ngăn chặn nhóm vệ tinh của kẻ thù tiềm năng chúng ta phải cần một phi đội tạo nhiễu cho một đơn vị chỉ huy hoạt động chiến lược, nghĩa là tổng cộng cần bốn phi đội (một phi đội bao gồm 12 máy bay)", — ông Murakhovski cho biết.

Trước đó, một nguồn tin từ Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng cho Sputnik biết, Nga đang sản xuất máy bay tạo nhiễu có khả năng vô hiệu hóa các vệ tinh quân sự. Theo ông, loại phi cơ mới này sẽ thay thế máy bay EW Il-22PP "Porubshik", hiện đang được cung cấp cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ.

Thảo luận