Truyền thông: Liên Xô có thể "tuyển dụng" Donald Trump

Matxcơva, (Sputnik) - Tổng thống hiện tại của Hoa Kỳ, Donald Trump, đã có thể được "tuyển dụng" vào năm 1987 trong chuyến thăm Matxcơva, tạp chí New York Magazine viết.
Sputnik

Ấn bản liên kết sự khởi đầu của sự nghiệp chính trị của Donald Trump vào năm 1987 với chuyến đi của mình đến Matxcơva để thảo luận về khả năng xây dựng khách sạn. Đồng thời một năm trước đó, Tổng thống Mỹ tương lai đã gặp đại sứ Liên Xô, Yuri Dubinin ở New York. Tập chí viết rằng khách sạn cuối cùng không được xây, nhưng "Trump trở về từ Liên Xô với tham vọng chính trị".

Ấn bản cũng lưu ý rằng điện Kremlin có thể có bằng chứng sau chuyến thăm Matxcơva của Donald Trump vào năm 1987 và 2013. Ngoài ra, việc Tổng thống không muốn công bố bản khai thuế của mình có thể là do thực tế rằng trong nhiều năm ông đã nhận tiền của Nga theo nhiều cách khác nhau".

Hai tổng thống Hoa Kỳ và Nga sẽ gặp nhau tại thủ đô Phần Lan vào ngày 16 tháng 7.

Thảo luận