Moskva kêu gọi kiềm chế đầu cơ về thỏa thuận hội nghị thượng đỉnh Helsinki

Moskva (Sputnik) - Moskva kêu gọi kiềm chế đầu cơ về sự hiện diện một số thỏa thuận hậu trường giữa Nga và Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.
Sputnik
Trump nói rằng ông đã không nhượng bộ tại cuộc họp với Tổng thống Putin ở Helsinki

"Chúng tôi kêu gọi cộng đồng thông tin kiềm chế đầu cơ công khai về sự tồn tại một số thỏa thuận hành lang nhất định giữa Moskva và Washington" — Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ trong một bình luận.

"Đừng tạo ra xu hướng cực kỳ nguy hiểm phá hoại quan hệ Nga-Mỹ mà an ninh quốc tế phụ thuộc trong mức độ lớn, cũng như đừng kích thích căng thẳng trong khu vực gay cấn như Balkan", Bộ ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Thảo luận