Nga thắng trong vụ tranh chấp toa tàu đường sắt với Ukraina ở WTO

MOSKVA(Sputnik) - Nga thắng trong vụ tranh chấp toa tàu đường sắt với Ukraina và thiết bị đổi hướng đường ray trong khuôn khổ WTO, giám đốc bộ phận đàm phán thương mại của Bộ Phát triển Kinh tế Nga Maxim Medvedkov nói với Sputnik.
Sputnik

Đơn kiện của Ukraina với Liên bang Nga đã được đệ trình vào tháng Mười năm 2015 liên quan đến việc hạn chế nhập khẩu toa xe Ukraina và thiết bị đổi hướng đường ray. Bản chất của vụ kiện là, theo phía Ukraina,  từ năm 2013 Nga đã  hạn chế bất hợp lý việc cung cấp toa xe, thiết bị đổi hướng đường ray, và các phụ tùng khác từ Ukraina.

Donald Trump đe dọa hành động trả thù đối với WTO vì “thái độ xấu" với Mỹ

"Đúng vậy", ông Medvedkov trả lời câu hỏi liệu Nga có thực sự thắng cuộc tranh chấp hay không.

Đây là tranh chấp thứ hai mà Nga thắng lợi trước Ukraina trong khuôn khổ WTO. Trước đó vào tháng Bảy, trọng tài WTO đã đáp ứng hầu hết các yêu sách của Liên bang Nga trong vụ kiện chống lại Ukraina về sản phẩm nitrat amoni có nguồn gốc từ Nga.

Thảo luận