Liên minh châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt chống sáu công ty Nga vì tham gia xây cầu Crưm

Moskva (Sputnik) - Liên minh châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt với các công ty tham gia xây dựng cầu Kerch. Quyết định từ 30 tháng Bảy được công bố trên tạp chí chính thức của EU.
Sputnik

Cụ thể, từ ngày 31 tháng 7, Liên minh châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai công ty của Arkady Rotenberg là «Mostotrest» (MOEX:MSTT) và "Stroygazmontazh". Cả hai công ty cũng đã bị đưa vào danh sách cấm vận của Mỹ.

Người Ukraina đánh giá cầu Crưm

Ngoài ra, biện pháp trừng phạt của EU còn áp dụng với Công ty cổ phần "Viện Giprostroymost St. Petersburg", Công ty cổ phần "Nhà máy đóng tàu Zaliv", "Stroygazmontazh-Most", công ty cổ phần "VAD" ở Vologda.

Theo lập luận của quyết định trừng phạt, công trình xây dựng cầu Crưm và lễ khai để Nga củng cố quyền kiểm soát đối với Crưm và Sevastopol đã được sáp nhập bất hợp pháp và cô lập hơn nữa bán đảo của Ukraina".

Thảo luận