Apple trở thành công ty nghìn tỷ đô la đầu tiên trên thế giới

Moskva (Sputnik) - Tập đoàn Apple là công ty đầu tiên trên thế giới có vốn thị trường vượt quá mức một nghìn tỷ đô la, số liệu đấu thầu cho biết.
Sputnik

Nhà khoa học cho biết khi nào Google và Apple sẽ "nô dịch nhân loại"
Tính đến thời điểm 17:43 (giờ Moskva/21:43 HN), cổ phiếu của Apple trên NASDAQ của Hoa Kỳ đã tăng 1,85% — lên đến 205,22 USD/cổ phiếu. Dựa vào chỉ số này, giá trị của toàn bộ công ty đã vượt quá một nghìn tỷ đô la.

Hôm thứ Ba, sau khi đóng cửa sàn giao dịch, Apple công bố báo cáo tài chính của mình. Tăng trưởng lợi nhuận ròng trong quý 3 năm tài chính 2017-2018 là 32% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận là 11,5 tỷ USD. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu được xác định ở mức 2,34 đô la, cao hơn 40% so với con số của năm ngoái. Doanh thu tăng 17% — lên tới 53,3 tỷ USD.

Thảo luận