Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nêu tên của những người Nga bị bắt giữ

Washington, (Sputnik) - Trong số năm người bị FBI bắt giữ vì vụ lừa đảo lớn có ít nhất bốn người Nga. Họ tên là: Maxim Suverin, Stanislav Lisitsky, Alexei Livadny, Nikolai Tupikin và Kirill Dedusev, đại diện của Bộ Tư pháp, Nicole Navas Oaksman, nói với Sputnik.
Sputnik

Theo cô, ông Suverin đã bị bắt giữ vào ngày 30 tháng 7 tại Boston, ba ông Lisitsky, Livadny và Tupikin vào 1 tháng 8, và ông Dedusev — ngày hôm sau.

Cô không nói rõ quốc tịch của những người bị bắt giữ. Trước đó, Tổng lãnh sự tuyên bố rằng FBI đã bắt giữ bốn công dân Nga vì nghi ngờ rửa tiền và âm mưu lừa đảo. Cơ quan gửi yêu cầu tới FBI để được quyền tiếp cận những người bị bắt giữ. Theo quy định thỏa thuận giữa các quốc gia, thời gian phản hồi yêu cầu là ba ngày. Thời hạn cấp quyền tiếp cần sẽ tùy thuộc vào sự xem xét của phía Mỹ. Chưa có tiếp xúc chính thức nào với các cơ quan điều tra của Hoa Kỳ.

Tổng lãnh sự quán Nga ở New York tuyên bố họ đã biết về việc bắt giữ một trong những người Nga từ người thân của ông vào những ngày đầu tháng Tám, khi ông này định bay từ Boston đến Zurich.

Đại sứ quán cho biết, cơ quan này đang chăm chú theo dõi diễn biến vụ việc.

Thảo luận